Giải quyết vướng mắc về quản lý đô thị và tài nguyên môi trường trên địa bàn Q. Cẩm Lệ

Thứ tư, 26/08/2015 09:38

(Cadn.com.vn) - Ngày 25-8, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì làm việc với đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TP Đà Nẵng và chính quyền Q. Cẩm Lệ để giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến công tác quản lý đô thị và tài nguyên môi trường trên địa bàn Q. Cẩm Lệ.

Theo báo cáo, hiện trên địa bàn Q. Cẩm Lệ triển khai rất nhiều dự án liên quan trực tiếp đến cuộc sống người dân. Trong quá trình thực hiện, nhiều khu vực nằm trong các dự án quy hoạch treo, đã được điều chỉnh giữ lại chỉnh trang, cơ sở hạ tầng qua nhiều năm không được cải tạo nên đã xuống cấp, không khớp nối đồng bộ với khu vực lân cận và thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa. Hằng năm, UBND Q. Cẩm Lệ đầu tư nâng cấp hạ tầng các khu vực này nhưng do kinh phí quá lớn, điều kiện ngân sách chưa thể giải quyết hết các bức xúc và nhu cầu đầu tư hạ tầng của người dân. Cụ thể, 2 tuyến cống sau dãy nhà trên đường Nguyễn Thượng Hiền và Trịnh Hoài Đức thường xuyên gây ngập úng diện rộng, ô nhiễm môi trường; hay như tình trạng bùn đất lắng đọng tại các miệng cống hồ điều tiết P. Hòa Thọ Đông, cản trở việc tiêu thoát nước, gây mùi hôi thối khó chịu.

Hồ điều tiết trên địa bàn P. Hòa Thọ Đông cần phải nạo vét để giảm ô nhiễm môi trường.

Trên lĩnh vực quản lý đô thị, đề nghị TP Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí để tôn nền và đầu tư đường bê-tông, mương thoát nước tại các khu vực giữ lại chỉnh trang của dự án Đông Nam nút giao thông Hòa Cầm, KDC thuộc tổ 17, 18 và 19,  đường kiệt nối tuyến Nguyễn Nhàn và KDC thuộc tổ 16, 17 của P. Hòa Thọ Đông có cốt nền thấp hơn các khu vực lân cận, thường bị ngập úng nặng vào mùa mưa. Đề nghị Sở Xây dựng thống nhất chọn địa điểm để trình thành phố phê duyệt, rút ngắn thời gian thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng, đặc biệt là đối với 2 công trình Trường Tiểu học Nguyễn Như Hạnh và Trần Nhân  Tông; đề nghị Sở KH&ĐT đẩy nhanh tiến độ thẩm định báo cáo chủ trương xây dựng các công trình đã nộp hồ sơ; đề nghị TP Đà Nẵng cho chủ trương về việc chọn địa điểm xây dựng chợ Hòa Thọ Tây, hạng mục Khu văn hóa P. Hòa An và bố trí các hộ giải tỏa dự án Khu TĐC Phước Lý 2 vào khu chưa có đất thực tế để triển khai giải tỏa tuyến mương thoát nước nối với kênh Yên Thế - Bắc Sơn trước mùa mưa.

Tổng hợp ý kiến phản hồi của từng sở, ban, ngành liên quan đến các lĩnh vực phụ trách, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, kết luận: Giao Cty Quản lý cấp thoát nước Đà Nẵng khẩn trương khơi thông 2 tuyến cống trên đường Nguyễn Thượng Hiền và Trịnh Hoài Đức  trước mùa mưa năm 2015; đề nghị Q. Cẩm Lệ kiểm tra, có báo cáo để Sở TN&MT và Cty Quản lý cấp thoát nước Đà Nẵng đề xuất kinh phí, kế hoạch nạo vét hồ điều tiết trên P. Hòa Thọ Đông trong năm 2016; Đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra, có báo cáo cụ thể lãnh đạo thành phố để giải quyết dứt điểm tình trạng cốt nền nhà dân ở P. Hòa Thọ Đông thấp hơn vùng lân cận. Đối với kiến nghị của Q. Cẩm Lệ về các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng cơ bản, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thống nhất giao cho Sở Xây dựng, Sở KH&ĐT và Văn Phòng UBND TP Đà Nẵng kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ, kịp thời bố trí  vốn trong năm 2016 để triển khai thực hiện.

Nguyên Thảo